Tiếp tục triển lãm báu vật triều Nguyễn ở Hàn Quốc

01/03/2011 23:00 GMT+7

Ngày 1.3, ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Đối ngoại của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết, đơn vị này vừa tiếp tục có cuộc triển lãm giới thiệu Báu vật Hoàng cung triều Nguyễn VN tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju (thành phố Gyeongju, Hàn Quốc).

Triển lãm diễn ra từ ngày 28.2 đến 15.5.2011, giới thiệu 81 bộ hiện vật (gồm 165 đơn vị hiện vật) thuộc hệ thống báu vật của Hoàng cung triều Nguyễn VN để phục vụ công chúng thưởng ngoạn của Hàn Quốc. Cuộc triển lãm này là hoạt động nối tiếp chương trình trưng bày Báu vật Hoàng cung triều Nguyễn diễn ra ở Bảo tàng Cố cung Quốc gia Hàn Quốc, tại Seoul (từ ngày 8.11.2010 đến 6.3.2011) thu hút trên 300.000 lượt khách.

Được biết, hằng năm thành phố Gyeongju đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 1 triệu khách quốc tế và hầu hết khách đến thành phố đều viếng thăm Bảo tàng Quốc gia Gyeongju. Chương trình được thực hiện với mục đích giới thiệu quảng bá văn hóa di sản VN ra nước ngoài nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.