Bắt tài xế chở gỗ lậu, tấn công công an

02/03/2011 10:01 GMT+7

(TNO) Sáng 2.3, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết công an đã bắt giữ Bùi Xuân Bình (sinh năm 1980, ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào đêm 28.2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Quỳ Châu gồm đại úy u Văn Kiện, tổ trưởng cùng 4 cán bộ là thiếu tá Nguyễn Văn Mùi, thượng úy Lê Minh Đức, thượng sĩ Lưu Đình Ánh và thượng sĩ Vi Tiến Anh làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 48, phát hiện xe ô tô 4 chỗ biển số 29X-1884 lưu thông theo hướng Quế Phong về Vinh có nhiều biểu hiện bất thường nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, lái xe đã bất ngờ tăng tốc tháo chạy. Thượng úy Lê Minh Đức và thượng sĩ Vi Tiến Anh đã dùng xe mô tô truy đuổi. Phát hiện bị công an truy đuổi, lái xe nhiều lần lạng lách đánh võng để ép xe. Chạy được khoảng 20 km, hai chiến sĩ công an áp sát được chiếc ô tô thì lái xe bất ngờ dùng súng bắn hơi cay bắn vào mặt.

Ngay sau đó, được sự hỗ trợ của người dân ven đường, công an đã bắt giữ lái xe. Khám xe ô tô 29X-1884, cơ quan chức năng đã thu giữ một khẩu súng bắn hơi cay, 20 khúc gỗ samu dầu (là loại gỗ nhóm I thuộc loại quý hiếm). Bình khai, số gỗ lậu trên được mua từ huyện Quế Phong (Nghệ An) đang trên đường đưa về thị xã Thái Hòa để tiêu thụ thì bị phát hiện.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.