Bắt cóc học sinh lớp 4 để cướp vàng

02/03/2011 00:06 GMT+7

(TNO) Chiều 28.2, em Phan Nguyễn Như Quỳnh (học sinh lớp 4D trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), con anh Phan Quang Linh và chị Nguyễn Thị Thu Hà (P.Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) đã bị bắt cóc ngay tại trường học.

Theo thầy Võ Văn Mạnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, lúc 13 giờ 10, một phụ nữ trạc tuổi 40 đến lớp 4D yêu cầu một nhóm học sinh lập danh sách tham gia kỳ thi “Vở sạch chữ đẹp” để chở đến nhà cô giáo chủ nhiệm luyện chữ. Người này đã dùng điện thoại di động vờ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp 4D và sau đó yêu cầu em Quỳnh ngồi lên xe máy chở đến nhà cô giáo.

Đến đường Nguyễn Du, người phụ nữ Quỳnh uống một ly nước nhưng Quỳnh không uống. Người này chở Quỳnh ra ngoài đê bao sông Trà Khúc, buộc em tháo sợi dây chuyền vàng (trị giá gần 6 triệu đồng) đưa cho bà ta rồi bỏ đi. Đến gần 18 giờ cùng ngày, một người quen thấy Quỳnh liền điện thoại cho gia đình đến đón về.

Hiện tại, cơ quan công an đang điều tra sự việc.

Thủy Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.