Trung Quốc tăng 12,7% ngân sách quốc phòng

04/03/2011 14:31 GMT+7

(TNO) Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng 12,7% lên đến 601,1 tỉ nhân dân tệ (91,7 tỉ USD), Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Tinh cho biết hôm 4.3.

Số liệu này nằm trong báo cáo ngân sách được đệ trình lên Quốc hội trước thềm khai mạc phiên họp thường kỳ của Quốc hội nước này.

Ông Lý Triệu Tinh nói với Tân Hoa Xã: “Chính phủ Trung Quốc luôn cố gắng kiểm soát quy mô chi tiêu quân sự và đưa ra mức chi tiêu quốc phòng hợp lý nhằm đảm bảo cân bằng giữa quốc phòng và phát triển kinh tế”.

Theo cựu Ngoại trưởng Trung Quốc, con số nêu trên “tương đối thấp” so với phần còn lại của thế giới, dựa vào quy mô dân số, lãnh thổ rộng lớn và bờ biển dài. Ông Lý cũng nói mức chi tiêu đó chiếm 6% tổng ngân sách của Trung Quốc, thấp hơn một số nước khác, theo tờ Nhân dân Nhật báo.

“Nó không đặt ra mối đe dọa với bất kỳ nước nào”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lý cho biết. 


 Đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc chuẩn bị tham dự khóa họp Quốc hội hôm 4.3 - Ảnh: Reuters

Theo AFP, số liệu này đánh dấu sự quay trở lại với mức gia tăng hai con số vốn gây lo ngại cho Mỹ và các nước láng giềng ở châu Á. Vào năm ngoái, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7,5%.

Hôm 3.3, Nhật đã bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động quân sự, theo AFP.

Theo AFP, vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” về việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự và khẳng định New Delhi cũng sẽ củng cố sức mạnh của mình. Vào tuần trước, Ấn Độ thông báo tăng 11,6% chi tiêu quốc phòng, tăng so với mức 4% vào năm trước.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.