Ông Ôn Gia Bảo thừa nhận bất bình của người dân

06/03/2011 00:28 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm qua thừa nhận bức xúc trong dân chúng về khoảng cách thu nhập ngày càng gia tăng, tham nhũng, giá cả leo thang…, theo AFP. Theo ông, chính phủ cũng chưa giải quyết rốt ráo vấn đề an toàn thực phẩm và tình trạng người dân bị lấy đất. Báo cáo của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra tại buổi khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XI, dự kiến kéo dài 10 ngày. Ông Ôn cam kết chính phủ sẽ nỗ lực nhanh chóng giải quyết các vấn đề trên, ưu tiên kiểm soát giá cả, khống chế lạm phát ở mức khoảng 4%.

 
Lễ tang gần “triệu đô” ở  Chiết Giang - Ảnh: AFP  

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi Quốc hội Trung Quốc nhóm họp lại xảy ra một sự kiện minh chứng cho chênh lệch giàu nghèo ở nước này. Hôm 4.3, một doanh nhân ở tỉnh Chiết Giang bỏ ra khoảng 770.000 USD (gần 16 tỉ đồng) để tổ chức đám tang cho mẹ, dùng 8 chiếc xe Lincoln Limousine để đưa tang với sự tham dự của hàng ngàn người, theo AFP.

Gần đây, Bắc Kinh tăng cường các động thái ngăn chặn bất ổn, giữ vững ổn định xã hội khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi biểu tình “kiểu hoa nhài”. Reuters hôm qua dẫn số liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay ngân sách cho an ninh nội địa trong năm 2011 ở mức 95 tỉ USD, lần đầu tiên vượt qua ngân sách quốc phòng là 91,5 tỉ USD.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.