Động đất ở Vân Nam, 7 người chết

10/03/2011 14:38 GMT+7

(TNO) Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong một trận động đất xảy ra ở khu vực hẻo lánh phía tây nam Trung Quốc gần biên giới Myanmar vào ngày 10.3, theo lời một quan chức địa phương nói với AFP.

Tâm chấn của trận động đất mạnh 5,8 độ Richter này nằm cách thành phố Đại Lý của tỉnh Vân Nam 225km về phía tây tây nam, theo Cơ quan Khảo sát Địa lý Mỹ.

Một quan chức thuộc trung tâm cứu trợ động đất ở huyện Doanh Giang nói với AFP rằng một giờ sau khi động đất diễn ra, cơ quan chức năng đã ghi nhận được có 7 người chết và 121 người bị thương. Con số thương vong chính xác vẫn đang được xác định.

Theo Tân Hoa xã, nhiều ngôi nhà đã sụp đổ trong cơn rung chuyển. Các nhân chứng nói với hãng tin nhà nước rằng một phần của một siêu thị và khách sạn đã bị sụp và đè lên nhiều người.

Có 3 dư chấn đã được ghi nhận sau vụ động đất. Các đơn vị quân đội đang được điều đến khu vực này để thực hiện các công tác cứu trợ, cứu hộ, theo Tân Hoa xã.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.