Ngày hoang tàn tại đất nước Mặt trời mọc

12/03/2011 11:22 GMT+7

* Chưa có thông tin về người Việt gặp nạn (TNO) Sáng nay 12.3, nước Nhật thức dậy với cảnh tượng hoang tàn sau cơn động đất gây sóng thần kinh hoàng chiều qua. Những đống đổ nát, những nhóm người kêu gọi thức ăn và sự giúp đỡ, sau cơn ngủ vùi tại các ga tàu điện, nhiều người đang tìm cách về nhà, giao thông tê liệt…

>> Động đất, sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản
>> Tàu chở 100 người bị sóng thần cuốn trôi
>> Những trận động đất kinh hoàng nhất tại Nhật
>> Nhật - nước đối phó động đất số 1 thế giới
>> Liên hệ giữa "siêu trăng" và sóng thần?
>> Mạng điện thoại tại Nhật tê liệt

Đó là những gì người dân Nhật phải đối mặt trong ngày hôm nay.

 
Một người đàn ông nhìn ra bờ biển bị càn quét bởi động đất, sóng thần

Ở những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất và sóng thần kinh hoàng là cảnh tượng tan hoang. Người dân đào bới trong những đống đổ nát, gạch vụn để có thể nghe tiếng kêu cứu của những người mắc kẹt, Hãng thông tấn Kyodo tường thuật.

Chị Lâm Thị Thanh Phương, Bí thư thứ hai Đại sứ quán VN tại Tokyo nhắn: Sứ quán an toàn. Hiện chưa có thông báo về người Việt ở các tinh. Tại Tokyo có 3 người chết và không có người Việt.

(Nhật Vân)

Trong khi đó, truyền hình Nhật phát đi những đoạn phim cho thấy cảnh những nhóm người tập trung trước các bệnh viện với khẩu hiệu yêu cầu “Thức ăn” và “Giúp đỡ”.

Tại Tokyo, dọc các hành lang của ga tàu điện ngầm, nhiều người tìm kiếm cho mình một giấc ngủ vùi.

Họ là các nhân viên văn phòng, những người bị mắc kẹt lại thành phố sau trận động đất.

"Như một người vô gia cư, một người đàn ông nằm co người ngủ gọn trên một tờ báo và dùng chiếc cặp của mình để làm gối", Kyodo mô tả về những gì người dân đang trải qua.

Theo hãng tin này, ít nhất có khoảng 116.000 người ở Tokyo không thể về nhà vào tối hôm qua vì hệ thống giao thông bị cắt đứt.

Đến sáng nay, mọi người tìm cách về nhà mặc dù giao thông tại Tokyo và các khu vực bị ảnh hưởng động đất vẫn chưa thông suốt.

 
Cảnh tượng hoang tàn tại Nhật sau thảm họa

 
Nhiều khu vực đang đối mặt với lụt lội...

 
Và hỏa hoạn

 

 
Những con thuyền bị đập nát dạt vào cảng Miyagi sau cơn sóng thần

 
Người dân ở Miyagi di chuyển trên những chiếc "ca-nô" tự chế trong khi nước ngập khắp nơi

 
Người dân lánh nạn trên các mái nhà chờ được giải cứu

 
Ra khỏi những đống đổ nát

 
Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang tất bật diễn ra

Theo tin mới cập nhật từ AFP sáng nay, ước tính hơn 1.000 người có thể đã thiệt mạng trong trận động đất. Chính phủ Nhật cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân.

Với thảm họa thiên nhiên trên, gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã có lời đề nghị sẵn sàng giúp đỡ Nhật trong việc tìm kiếm, cứu nạn.

Nguyên Mi
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.