Xe container tông xe du lịch, 2 người chết, 20 người bị thương

13/03/2011 10:36 GMT+7

(TNO) Khoảng 4 giờ 10 phút ngày 13.3, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trước nhà số 202 Võ Văn Kiệt (Đại lộ Đông Tây cũ), P.5, Q.5, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang biển số 57L-6574 kéo theo rờ-moóc mang biển số 51R-8775 do Trần Trọng Qúy (chưa rõ lai lịch) điều khiển trên đường Võ Văn Kiệt từ hướng cầu chữ Y về cầu Nguyễn Tri Phương, khi đến địa chỉ trên đã leo qua dải phân cách, tông gãy 2 cây xanh, sau đó tiếp tục lao vào xe khách 29 chỗ mang biển số 53N-5812 (chưa xác định được tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại khiến xe khách bị lật. Phát hiện tai nạn, người dân xung quanh đó đã xông vào đập kính xe khách cứu người…


Xe khách bị nạn

Sau khi gây tai nạn, tài xế, phụ xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết tại chỗ (Lê Thị Kim Ba, Đặng Công Bình); 8 người bị chấn thương sọ não; 3 em bé bị đa chấn thương, trong đó Lê Ngọc Tuyền (8 tuổi) và Đặng Đức Huy (4 tuổi, cả hai đều quê Long An) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, hôn mê; 9 người khác bị gãy tay, chân. Tai nạn khiến đầu xe kéo và xe khách bị hư hỏng nặng. Những dấu vết để lại hiện trường cho thấy, có nhiều khả năng, tài xế xe đầu kéo bị lạc tay lái nên gây ra vụ tai nạn trên.


Xe đầu kéo gây tai nạn


Hiện trường vụ tai nạn

Đàm Huy
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.