Xe container tông xe khách, 2 người chết, 20 người bị thương

14/03/2011 02:13 GMT+7

Rạng sáng 13.3, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông Tây cũ, đoạn thuộc địa bàn P.5, Q.5, TP.HCM), làm 2 người chết tại chỗ và 20 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe đầu kéo biển số 57L - 6574 kéo theo rơ-moóc biển số 51R-8775, chở container 40 feet rỗng, do Trần Trọng Quý (25 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt từ hướng cầu chữ Y về cầu Nguyễn Tri Phương với tốc độ khá cao. Khi đến trước địa chỉ 202 Võ Văn Kiệt, xe container bất ngờ lao qua bên trái, leo lên dải phân cách giữa đường trồng cây xanh, tông gãy 2 cây xanh, rồi tiếp tục lao qua bên kia đường tông lật chiếc xe du lịch 29 chỗ biển số 53N -5812 lưu thông chiều ngược lại.


Xe khách bị nạn - Ảnh: Đàm Huy

Sau khi gây tai nạn, tài xế và phụ xe container bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân cùng tiểu thương một chợ gần đó đã xông ra cứu người…

Vụ tai nạn làm chết tại chỗ hai mẹ con bà Lê Thị Kim Ba (43 tuổi) và anh Đặng Công (Ngọc) Bình (25 tuổi); 20 người bị thương, trong đó 8 người bị chấn thương sọ não, 3 em bé bị đa chấn thương, 9 người khác bị gãy tay, chân... Xe đầu kéo và xe khách bị hư hỏng nặng.

Một cán bộ CSGT TP.HCM nhận định: “Nhiều khả năng tài xế xe đầu kéo bị lạc tay lái đã gây ra vụ tai nạn trên. Nguyên nhân sẽ được làm rõ”…

Theo thông tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, khoảng 5 giờ 30 sáng, khoa Cấp cứu của BV tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ TNGT ở đường Võ Văn Kiệt đưa đến. Bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó khoa -  trưởng ê-kíp trực tiếp nhận chữa trị, cho biết: “Trong số 19 nạn nhân vào viện, có hai em bé Lê Ngọc Tuyền (2003), Đặng Đức Huy (2007) bị chấn thương sọ não nặng; Nguyễn Ngọc Bích bị chấn thương vùng đầu mặt phức tạp phải phẫu thuật. Các nạn nhân còn lại phần lớn bị chấn thương đầu, phần mềm, một trường hợp bị gãy xương đùi là bà Vương Thị Phế”.

Một số nạn nhân còn tỉnh táo cho chúng tôi biết: “Tất cả 21 người chúng tôi là thành viên gia đình, dòng họ, nhà ở hai xã Tân Kim và Trường Bình, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuê xe đi tham quan tại H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Xe khởi hành lúc gần 4 giờ sáng, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn”. Bà Quách Thị Tám (54 tuổi) chủ xe khách, bị trầy xước nhẹ, kể lại chi tiết hơn: “Tôi ngồi băng ghế thứ hai sau hàng ghế tài xế. Khi đến đoạn đại lộ Đông Tây, tôi thấy chiếc xe container chạy hướng ngược lại phóng ào từ bên kia đường, băng qua con lươn có trồng cây và tông xéo vào xe tôi từ hàng ghế thứ hai đến đuôi xe, nên tài xế xe tôi chỉ bị thương nhẹ…”.

Đầu giờ chiều cùng ngày, 11 người được xuất viện, trong đó có tài xế xe khách Nguyễn Ngọc Xuân; một ca chuyển sang BV Răng hàm mặt T.Ư; số còn lại tiếp tục điều trị ở BV Chợ Rẫy.

Đàm Huy - Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.