Thị trường chứng khoán Nhật và châu Á giảm mạnh

15/03/2011 12:29 GMT+7

(TNO) Lượng bán ra ồ ạt do lo ngại về thảm họa hạt nhân đã kéo chỉ số chứng khoán tại thị trường Tokyo giảm xuống 14,17% vào lúc 12 giờ trưa nay (15.3, giờ VN), thấp nhất trong hai năm trở lại đây, AFP đưa tin.

Chỉ số bình quân Nikkei giảm 1.362,93 điểm còn 8.257.56 điểm (giảm 6,18% so với phiên trước).

Chỉ số Topix của các công ty cổ phần hàng đầu của Nhật cũng giảm 12,52% tương đương 106,07 điểm, xuống còn 740,89 điểm.

Bên cạnh đó, đồng yen Nhật cũng tuột giá nhanh chóng so với USD. Tại thị trường châu Á, tỷ giá hiện nay được giữ ở mức 81,52 yen ăn 1 USD và 113,51 yen đổi 1 euro.

Phản ứng từ thị trường Tokyo, chứng khoán tại các thị trường châu Á khác cũng sụt giảm. Cụ thể: Hồng Kông giảm 3,84%, Sydney giảm 2,58%, Thượng Hải giảm 2,14%, Seoul giảm 2,8%, Đài Bắc giảm 4,5%, Singapore giảm 2,84% và Mumbai giảm 2,11%.

Trong khi đó, cả Sony và Toyota đều ngừng sản xuất, cổ phiếu của TEPCO, công ty mẹ của Fukushima giảm 24%.

Trước tình hình trên, chính phủ Nhật đã cung cấp gói hỗ trợ kinh tế ngắn hạn 5.000 tỉ yen (tương đương 61 tỉ USD), trong tổng số dự trù 15.000 tỉ yen (183 tỉ USD) để bình ổn thị trường.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.