Duy trì 13 lò hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

19/03/2011 00:39 GMT+7

Tại cuộc họp công bố quyết định đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hòa (BHH) của UBND TP.HCM chiều 18.3, ông Nguyễn Văn Phước, Phó giám đốc Sở Tài nguyên -Môi trường cho biết TP đã chuẩn bị xong các địa điểm chôn cất, mai táng khác thay thế nghĩa trang BHH, trong đó ưu tiên tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Ngoài ra, TP vẫn đang duy trì 13 lò hỏa táng tại nghĩa trang BHH đến khi có quyết định khác của cấp thẩm quyền. Ông Cao Văn Phần - Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho biết từ ngày 15.2, nghĩa trang BHH chỉ còn hỏa táng. Lý do đóng cửa và di dời nghĩa trang BHH vì nghĩa trang này nằm trên 2 phường đông dân cư của Q.Bình Tân là Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A, đồng thời tiếp giáp 3 phường khác của Q.Tân Phú. Hiện nghĩa trang bị ô nhiễm nặng, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.