Bắt giám đốc trốn lệnh truy nã, tiếp tục đi gây án

24/03/2011 01:18 GMT+7

Hôm qua 23.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Ngọc Quang (28 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ ở hẻm 67 đường 100 Bình Thới, P.14, Q.11, Giám đốc Công ty CP dược Việt Pháp, trụ sở ở Q.10) và Đặng Trị Quốc (29 tuổi, quê Long An) về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Đáng chú ý, Quang là một đối tượng cầm đầu trong đường dây sản xuất tiêu thụ tân dược giả quy mô lớn bị PC46 triệt phá vào cuối tháng 1.2010. Liên quan đến đường dây này, cơ quan công an đã đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố tổng cộng 13 bị can.

Tuy nhiên, Quang đã nhanh chân tẩu thoát; sau đó cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã Quang trên phạm vi toàn quốc. Nghiêm trọng hơn, trong thời gian lẩn trốn lệnh truy nã, khoảng tháng 3.2010, Quang đã xuống Kiên Giang thuê một số địa điểm để tiếp tục tổ chức sản xuất tiêu thụ tân dược giả. Cụ thể, tháng 3.2010, Quang đã móc nối với Quốc và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) để tổ chức sản xuất, buôn bán số lượng lớn tân dược giả, thu lợi bất chính.      

 Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.