Hà Nội rung lắc vì động đất 7 độ Richter tại Thái Lan

24/03/2011 21:30 GMT+7

* Động đất mạnh tại Đông Nam Á (TNO) Khoảng 21 giờ tối nay (24.3), tại Hà Nội, hàng ngàn người dân đang sống tại các tòa nhà cao tầng đã cảm nhận được hiện tượng rung lắc của các tòa nhà, những đồ vật trong gia đình cũng bị đung đưa.

>> Nhà cao tầng ở Hà Nội an toàn với động đất

Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, hiện tượng rung lắc là do rung động từ một trận động đất mạnh 7 độ Richter tại Thái Lan gây ra.

Theo ông Minh, trận động đất này đã gây ra rung động cấp 4 theo thang động đất MSK 64 tại Hà Nội. Rung động cấp 4 được mô tả là rung động yếu, cảm thấy bởi nhiều người.

Khoảng 21 giờ 10, tại chung cư mới Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra hiện tượng rung lắc, khoảng 50 - 60 người dân sống ở đây hoảng loạn chạy xuống đường, nhiều người không kịp khóa nhà cửa.

Kios tại tầng 1 tòa nhà B14 nứt 1 vệt nhỏ chạy dài từ trần nhà xuống sàn. Được biết chung cư này vừa đưa vào sử dụng năm ngoái.

Hà Phương ở nhà B13 tầng 4 cho biết, khi chị đang rửa chén trong bếp thì bố mẹ hô lên có động đất nên đã bỏ chạy ra. Sau đó nhìn lên đèn trần nhà thì thấy chao đảo lắc lư.

Sau gần một giờ đồng hồ nhiều người cảm thấy chóng mặt và hoảng sợ nên chưa dám về nhà.

Người dân ở các quận như Thanh Xuân, Hoàng Mai... cũng cảm nhận được sự rung động.

Trong khi đó, theo Reuters, hai vụ động đất mạnh đã liên tiếp xảy ra tại một số nước Đông Nam Á tối nay (24.3).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hai vụ động đất có cường độ mạnh 7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới phía bắc Thái Lan với Myanmar và Lào.

Các rung động có thể nhận thấy được ở Bangkok (Thái Lan), Myanmar và xa hơn là ở Hà Nội (Việt Nam).

Trận động đất xảy ra vào lúc 21 giờ (giờ VN), có tâm chấn tại Chiang Rai, phía bắc Thái Lan.

Không có cảnh báo sóng thần. Theo các nhà khoa học, động đất xảy ra ở sâu trong nội địa để nên không thể gây nên sóng thần.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nào.

22 giờ 15

Cô Rui Chen, một người dân ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc cho phóng viên Thanh Niên Online biết, lúc tối nơi cô ở cũng cảm nhận được những rung lắc.

"Tôi nghĩ là mọi người đã hoảng hốt. Rung lắc xảy ra chừng 10 đến 15 giây", cô Rui Chen nói.

Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc nằm gần biên giới với miền bắc Myanmar, là nơi có tâm chấn trận động đất vừa xảy ra tối nay.

Cô Rui Chen cũng nói hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại hay thương vong nơi cô ở.

Một số người dân ở Bangkok cũng cho phóng viên Thanh Niên Online biết là họ cũng cảm thấy những rung chấn.

>> TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Quang Duẩn - Lê Quân - Viên An - Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.