Sức hút từ các nhóm nhạc thế kỷ trước

29/03/2011 22:01 GMT+7

Dòng nhạc pop-rock thập niên 90 thế kỷ trước tưởng đâu đã trở thành hoài niệm sau 20 năm thống trị âm nhạc thế giới, nhưng thành công của Backstreet Boys (BSB), New Kids on the Block (NKOTB), Take That hay Gun N’s Roses (GN’R), Westlife, Roxette trong các tour diễn của năm 2010 và 2011 đã chứng tỏ khán giả vẫn không hề quên họ.

Gần 40 ngàn khán giả TP.HCM và Hà Nội đã đến sân vận động Quân khu 7 và Mỹ Đình để tận mắt chứng kiến 2 đêm diễn của BSB (24.3 - 26.3). Dù không giữ được phong độ như xưa nhưng BSB vẫn làm khán giả Việt phấn khích. 122 show trong tour diễn This is us vòng quanh thế giới của BSB từ tháng 10.2009 kéo dài đến tháng 3.2011, mà VN là điểm đến sau cùng, đủ thấy sức hấp dẫn của nhóm nhạc Mỹ này. Sau VN, BSB bắt đầu tour diễn chung với NKOTB vào ngày 25.5 tới tại Sân vận động Allstate Arena, bang Illinois (Mỹ), sau đó đến New York, Washington, Boston rồi sang tận Canada và London (Anh) đến tháng 8.2011 mới kết thúc. 


Nhóm nhạc Backstreet Boys biểu diễn tại TP.HCM - Ảnh: N.T 

Năm 2010 cũng là khoảng thời gian bận bịu của nhóm nhạc pop Thụy Điển Roxette. Hơn 20 năm biểu diễn, xem ra Roxette vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau một loạt show ở quê nhà, Roxette tiếp tục lưu diễn tại châu u, bắt đầu vào đêm giao thừa 31.12.2010 (Ba Lan). Ngày 28.2.2011, nhóm Roxette diễn tận Kazan (Nga) rồi sang nhiều nước châu u và sẽ kết thúc tour vào ngày 31.7 ở Bỉ. Trong khi đó, GN’R cũng không thua kém khi tour diễn vòng quanh thế giới trong năm 2011 bắt đầu vào ngày 7.1 tại London và kéo dài đến 18.6.2011 ở Stamford (Anh).

Take That đánh dấu sự tái hợp bằng hàng loạt giải thưởng âm nhạc vào đầu năm 2011: BRIT Award, ECHO Award, Virgin Media... Ngày 18.11.2010, Robbie Williams và Gary Barlow tái xuất trong chương trình Popstars ở Đức với ca khúc hit Shame sau thời gian nhóm tan rã. Năm 2011, ban nhạc Ireland Westlife khởi động tour diễn từ Sân vận động Motorpoint Arena ở Sheffield (Anh) vào ngày 28.3 và kết thúc tại Công viên Hamilton, Lanarkshire (Scotland) ngày 23.7.

Thời gian qua đi, nhưng những As long as you love me (BSB), How deep is your love (Take That), Don’t cry (NKOTB), November rain (GN’R), Listen to your heart (Roxette)… vẫn sống mãi trong lòng khán thính giả khắp thế giới dù người hát không còn là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Khán giả hôm nay đi xem họ hát cũng là để tìm về tuổi thanh xuân và làm sống lại ký ức tuổi trẻ của mình.  

Boyzone tái hợp?

Trong chuyến sang VN biểu diễn đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2010, thành viên nhóm nhạc Ireland Boyzone (thành lập năm 1993) Ronan Keating tuyên bố nhóm sẽ biểu diễn trở lại trong năm 2011. Trang boyzone.net và Wikipedia đều đưa tin chuyến lưu diễn đầu tiên của Boyzone kể từ khi Stephen Gately qua đời mang tên Brother tour, bắt đầu từ Anh sau đó đến Xứ Wales, Scotland rồi sang Bắc Ireland và Ireland từ ngày 21.2.2011 đến 27.8.2011. Ngày 21.3.2011, album mới của Ronan Keating được phát hành khắp thế giới. Album mới của Boyzone cũng ra mắt vào cuối năm 2011.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.