Hàng triệu xác ướp chó tại hầm mộ Ai Cập

02/04/2011 15:05 GMT+7

Việc khai quật những đường hầm mê cung phía dưới sa mạc Ai Cập đã cho thấy hàng triệu xác ướp động vật, hầu hết là chó nhà và chó rừng. Nhiều con chỉ vừa mới vài giờ hoặc vài ngày tuổi trước khi bị giết chết và ướp xác.

 

Hầm mộ chó có niên đại từ 747 đến 730 trước CN, và được tạo ra để vinh danh vị thần đầu chó Anubis (ảnh). Đã được phát hiện từ thế kỷ 19, hầm mộ này chưa bao giờ được khai quật hoàn toàn. Đội ngũ chuyên gia do nhà khảo cổ học Paul Nicholson thuộc Đại học Cardiff (Anh) vẫn đang kiểm tra các đường hầm. Tuy nhiên, theo ước tính khu hầm mộ chứa di hài của khoảng 8 triệu động vật. Dựa vào con số trên, các con vật đó đã được nuôi tại hàng ngàn nông trại xung quanh thủ đô cổ đại của Ai Cập là Memphis. Hầm mộ chó nằm tại Saqqara, khu nghĩa địa thời bấy giờ. Chuyên gia Nicholson cho hay hành động xây dựng hầm mộ chó không phải thuần túy là hiến tế mà nhằm mục đích tỏ lòng lễ độ của người Ai Cập, với những con vật đóng vai trò trung gian giữa người hiến và các thần linh.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.