Bình Nhưỡng tử hình cựu Bộ trưởng Đường sắt

05/04/2011 00:23 GMT+7

Một quan chức giấu tên của Hàn Quốc hôm qua cho hay CHDCND Triều Tiên vừa hành hình cựu Bộ trưởng Đường sắt Kim Yong-sam. Yonhap dẫn lời quan chức trên tiết lộ việc ông Kim bị xử liên quan đến vụ nổ năm 2004 tại nhà ga Ryongchon ở vùng tây bắc giáp với Trung Quốc.

Vụ nổ khiến 160 người chết và 1.300 người bị thương, xảy ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il rời nhà ga kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Nhiều người suy đoán rằng đây là một âm mưu ám sát nhằm vào lãnh đạo Kim. Ông Kim Yong-sam giữ chức Bộ trưởng Đường sắt từ năm 1998 và hãng thông tấn KCNA nhắc đến ông lần cuối vào năm 2008.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.