Bắt tạm giam phó giám đốc bắt cóc, đòi nợ

07/04/2011 23:45 GMT+7

Ngày 7.4, đại tá Đặng Quang Minh, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Hòa (36 tuổi, ngụ P.1), Trần Ngọc Thi (36 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tín Thành, P.10) cùng 2 đồng phạm khác là Nguyễn Châu Tâm (34 tuổi, ngụ P.2) và Võ Hoàng Sơn (29 tuổi, ngụ P.4, cùng TP Mỹ Tho) để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, sau khi thuê nhóm côn đồ gồm Tâm, Sơn và 2 đối tượng khác mang mã tấu, gậy gộc tới H.Châu Thành (Bến Tre) uy hiếp, bắt cóc Trần Văn Đua (40 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) đưa về giam lỏng tại một khách sạn ở TP Mỹ Tho đánh đập để đòi nợ tiền thua cá độ bóng đá. Sáng 4.4, trong lúc Hòa, Thi và nhóm côn đồ khống chế, đưa Đua tới phòng công chứng ở đường Trưng Trắc (TP Mỹ Tho) để lập thủ tục sang tên chủ quyền nhà, đất của Đua cho Hòa để trừ nợ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

    Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.