Công nghệ điện toán đám mây trên xe hơi

07/04/2011 16:00 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Microsoft (Mỹ) và hãng sản xuất ô tô Toyota (Nhật Bản) sẽ hợp tác với nhau phát triển công nghệ điện toán mây và giải trí đa phương tiện trên các xe do Toyota sản xuất.

Theo Reuters, nền tảng được sử dụng sẽ là công nghệ điện toán đám mây Windows Azure do Microsoft phát triển.

Thông qua công nghệ này, các tài xế có thể dùng GPS để tìm đường đi, tránh bị kẹt xe hoặc kiểm tra nhanh năng lượng còn trên xe.


Thời gian tới những chiếc xe chạy bằng điện của Toyota sẽ được áp dụng công nghệ điện toán đám mây của Microsoft - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, nền tảng này còn cho phép người dùng thực hiện việc giải trí đa phương tiện nhờ khả năng truy cập internet tốc độ cao trên xe.

Dự kiến, Toyota sẽ trình làng những chiếc xe đầu tiên chạy bằng điện áp dụng công nghệ này vào năm 2012 tại thị trường Nhật Bản. Đến năm 2015 hãng sẽ cung cấp sản phẩm cho người dùng trên toàn thế giới.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.