Khai quật di tích tháp Chăm Phong Lệ

11/04/2011 00:10 GMT+7

Bảo tàng Điêu khắc Chăm sẽ thực hiện khai quật khẩn cấp hiện vật điêu khắc Chăm tại thửa đất số 173 và 101, thuộc quyền sử dụng đất của ông Ông Văn Tồn và bà Lê Thị Út, khu vực xóm Cấm, tổ 3, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng trong thời gian từ tháng 4.2011 đến tháng 10.2011.

Nguồn tin từ quận Cẩm Lệ cho biết đây là vị trí tháp Chăm Phong Lệ, thuộc quần thể di tích Chăm Hóa Quê. Cách đây 2 tuần, trong khi đào móng làm nhà, gia đình ông Tồn đã phát hiện được một pho tượng cổ đầu người mình chim (một phong cách tượng nghệ thuật Champa thể hiện hình ảnh của chim thần Kinari) và nhiều gạch Chăm. Pho tượng sau đó đã bị giữ lại khi có dấu hiệu mua bán.

T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.