Rầm rộ khai thác cát trái phép

12/04/2011 01:23 GMT+7

Bước vào mùa cao điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng cát làm vật liệu xây dựng các công trình, dự án ngày càng tăng. Do đó, những ngày qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông ở Phú Yên trở nên bức bối hơn bao giờ hết.

Hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra công khai, rầm rộ tại những mỏ cát, doi cát trên các lòng sông như: sông Ba (chảy qua H.Sơn Hòa, TP Tuy Hòa), sông Bánh Lái (H.Đông Hòa), sông Ngân Sơn (H.Tuy An) và sông Tam Giang (TX Sông Cầu). Tại khu vực bờ nam hạ lưu sông Ba (KP 2, P.Phú Lâm, TP Tuy Hòa), mỗi ngày hàng chục lượt xe tải chở đầy cát nối nhau ra, vào các công trình. Cách đó không xa là những điểm khai thác cát hoạt động công khai suốt ngày đêm mà không cần phải có bất kỳ một loại giấy phép nào. Tại mỗi điểm có từ 5-7 chiếc xà lan, máy hút cát đang ầm ào hút cát từ dưới lòng sông lên bờ để cộ bò và xe tải chuyển đi.

Ở hạ lưu sông Ngân Sơn, đoạn qua thị trấn Chí Thạnh và các xã An Định, An Thạch, An Dân (H.Tuy An), hoạt động khai thác cát cũng diễn ra công khai. Mỗi ngày, tại khu vực trên luôn có hơn 20 thuyền của người dân địa phương và những nhóm người từ TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Quy Nhơn (Bình Định) dùng máy hút cát chuyên nghiệp với công suất lớn (có thể hút được từ 6-8m3 cát trong vòng 15-20 phút) đưa lên thuyền, sau đó chạy vào bờ bơm trực tiếp lên các xe tải.

Tình trạng khai thác cát trái phép tràn lan trên địa bàn tỉnh Phú Yên những ngày qua không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm sạt lở bờ sông, xâm hại môi trường thiên nhiên, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng.

Xuân Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.