Súng ngắn trong hành lý ký gửi

12/04/2011 11:05 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết, vừa phối hợp với An ninh hàng không phát hiện khẩu súng ngắn trong hành lý ký gửi của một hành khách quốc tịch Trung Quốc.

Khẩu súng ngắn này có số hiệu N2338556, để trong hành lý ký gửi của ông Lu Chen Hsien đi trên chuyến bay CI782 từ TP.HCM đến Đài Bắc (Đài Loan).

Theo quy định hiện hành, đội thủ tục hành lý xuất nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản hành chính đối với ông Lu Chen Hsien về hành vi xuất khẩu hàng cấm.

Đồng thời, tang vật và người vi phạm đã được chuyển giao cho Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.