Nhân dân cả nước tưởng niệm các vua Hùng

13/04/2011 00:31 GMT+7

Sáng 12.4 (tức ngày 10.3 âm lịch), Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng diễn ra tại đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại biểu các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đã đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các vua Hùng tại Lăng Hùng Vương. Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước”.

 

Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền Thượng - ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ dâng hương, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”. Lẵng hoa mang dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy”.

Vào 21 giờ tối 11.4, tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2011.

* Từ 7 giờ sáng qua, tại Khu tưởng niệm các vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (Q.9, TP.HCM), đông đảo người dân tham dự nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các vị vua Hùng, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP tổ chức. Tại Công viên văn hóa

Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Thảo Cầm Viên…, du khách cũng tham gia lễ dâng hương, dâng lễ vật, rước kiệu và các chương trình nghệ thuật.

* Cùng ngày, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ vua Hùng trong khu du lịch thác Prenn (TP Đà Lạt), với hơn 15.000 người dân địa phương và du khách dự lễ.

* Sáng 12.4, hơn 2.000 người tụ hội về đền thờ vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, H.Thới Bình, Cà Mau) để dâng hương giỗ Tổ và đón nhận quyết định công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh của UBND tỉnh Cà Mau. Đền thờ vua Hùng ở Cà Mau đã có cách đây hàng trăm năm và tục giỗ Tổ được duy trì từ nhiều đời nay.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ - M.Nam - L.Viên - G.Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.