Triệt phá nhóm trộm xe và tàng trữ ma túy

15/04/2011 18:55 GMT+7

(TNO) Ngày 14.4, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bắt 3 người trộm cắp xe máy, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1 van phá khóa, 1 bình xịt hơi cay, 1 dùi cui điện.

Trong số này có Đinh Ngọc Diệp (35 tuổi, ở phố Trần Khát Chân, Hà Nội). Diệp đã khai nhận gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy, rồi mang bán cho Trần Đức Thắng (45 tuổi, ngụ tại xóm Chùa, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đặng Quang Cường (51 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh). Hai người này cũng đã bị bắt giữ sau đó.

Cơ quan công an còn thu giữ trong người Cường 10 gói ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.