Truy sát trong bệnh viện, 1 người chết, 3 bị thương

15/04/2011 18:53 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ ngày 15.4, sau khi vào viện chữa trị do hậu quả của cuộc ẩu đả trước đó, hai nhóm thanh niên tiếp tục truy sát nhau tại Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Củ Chi (TP.HCM) khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, tại quán trà sữa (tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi), Huỳnh Minh Tấn (SN 1994, ngụ Trung Lập Hạ, Củ Chi) ngồi uống nước cùng hai người bạn gái.

Vào thời điểm này, Đoàn Văn Tài (SN 1994), Nguyễn Trọng Tài (SN 1992), Nguyễn Văn Thoa (SN 1992), Phan Lê Tấn Nghĩa (SN 1995) đều ngụ ở huyện Củ Chi cũng vào quán.
 
Cho rằng nhóm của Tấn “nhìn đểu”, nhóm của Đoàn Văn Tài liền xông vào đánh đối phương tới tấp.

Bất ngờ, Tấn móc dao xếp thủ sẵn trong người đâm trúng Đoàn Văn Tài làm nạn nhân gục tại chỗ. Tấn cũng đâm một nhát trúng bả vai Thoa.

Sự việc gây kinh hoàng cho những người khách trong quán. Do nhiều người khuyên giải và thấy “đồng đội” đều bị thương, cả nhóm của Tấn và Đoàn Văn Tài đều đưa người bị thương vào Bệnh viện Củ Chi cấp cứu.

Tuy nhiên tại đây, Tấn tiếp tục truy đuổi Nguyễn Trọng Tài. Đuổi kịp thanh niên này, Tấn đạp Nguyễn Trọng Tài ngã vào cửa kiếng.


Sự việc hai nhóm côn đồ truy sát nhau ngay trong bệnh viện khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng sợ - Ảnh: Vy Anh

Không dừng lại, Tấn dùng mẩu kiếng vỡ đâm vào ngực và vai Nguyễn Trọng Tài.

Theo kết quả ban đầu, Đoàn Văn Tài đã chết tại bệnh viện. Riêng Nguyễn Trọng Tài, Nguyễn Văn Thoa và Huỳnh Minh Tấn đều bị thương nặng.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.