44 người thiệt mạng vì bão lũ tại Mỹ

18/04/2011 00:07 GMT+7

Tính đến hôm qua, ít nhất 44 người đã thiệt mạng vì bão dữ kéo theo lốc xoáy, lũ lụt và những trận mưa đá dọc theo các bang miền nam của Mỹ trong vài ngày qua. Theo AFP, khu vực bị tàn phá nặng nhất là North Carolina, nơi đã hứng hơn 62 trận lốc xoáy, và Virginia.

Thống đốc Beverly Perdue của North Carolina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong tại 4 hạt. Hàng trăm ngàn người đang lâm vào tình trạng mất điện, được dự đoán sẽ kéo dài ít nhất cho đến ngày 18.4. Đợt bão tố nổi lên từ hôm 14.4 tại Oklahoma và di chuyển nhanh cấp kỳ sang nhiều tiểu bang, ngoài North Carolina và Virginia còn có Arkansas, Mississippi, Alabama và Georgia. Dự đoán số người chết sẽ còn tăng thêm khi các đội cứu hộ tiếp cận những ngôi nhà đổ sụp.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.