Mưa nhiều do thủng tầng ozone

23/04/2011 16:45 GMT+7

Lỗ hổng trên tầng ozone ở Cực Nam được cho là yếu tố chủ chốt gây nên sự thay đổi khí hậu và gia tăng lượng mưa ở khu vực Nam Bán cầu trong 50 năm qua. Đó là phát hiện của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Columbia (Mỹ), những người đầu tiên liên hệ tình trạng thủng tầng ozone với sự thay đổi khí hậu kéo dài từ vùng cực đến xích đạo.

 
Ảnh: Reuters 

Theo AFP, các nhà nghiên cứu cho hay kết quả phân tích có thể buộc những nhà hoạch định chính sách cân nhắc việc liệt tầng ozone vào nhóm các yếu tố môi trường khác như tình trạng tan băng tại cực Bắc và khí thải gây hiệu ứng nhà kính. "Thật đáng ngạc nhiên khi lỗ thủng trên tầng ozone, vốn nằm trên Nam cực, lại có ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực nhiệt đới và làm ảnh hưởng lượng mưa tại đó”, AFP dẫn lời Sarah Kang, trưởng nhóm nghiên cứu. Bước kế tiếp là sẽ xác định liệu việc vá lại lỗ thủng trên có làm giảm tình trạng lũ lụt và đất chuồi hay không.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.