Triển lãm cổ vật Chămpa và di chỉ Gò Quê

25/04/2011 16:51 GMT+7

(TNO) Ngày 25.4, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã khai mạc triển lãm trưng bày Sưu tập cổ vật của nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh (Quảng Ngãi).

 
Gương đồng cổ thế kỷ XIV - XV trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Vũ Phương Thảo

Trong cuộc trưng bày lần này, nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh đã giới thiệu hơn 300 hiện vật tiêu biểu trong số hơn một vạn cổ vật với nhiều đề tài khác nhau đã được ông sưu tầm và sở hữu.

Ở chủ đề đầu tiên là những hiện vật có liên quan đến văn hóa nghệ thuật Chămpa, Lâm Dũ Xênh đã giới thiệu nhiều hiện vật quý bao gồm: những gương (đồng) cổ Trung Hoa được tìm thấy ở miền Trung Việt Nam (vùng Chămpa cổ); những vật trang trí, kiến trúc xây dựng có xuất xứ từ đền tháp Chămpa; những sản phẩm gốm được tìm thấy ở An Khê, Mỹ Thiện, Quảng Đức quan hệ ít nhiều tới truyền thống gốm cổ Chămpa.

Ngoài ra, việc trưng bày những hiện vật được tìm thấy ở di chỉ Gò Quê (Bình Sơn, Quảng Ngãi) gồm những đồ đồng Đông Sơn giá trị đã thu hút đông đảo người xem.

Triển lãm kéo dài đến ngày 25.10.2011.

 
Vũ Phương Thảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.