Cựu quản lý Công ty vệ sĩ Thành Công hầu tòa

28/04/2011 14:44 GMT+7

(TNO) Ngày 28.4, TAND Q.5 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Dũng (35 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) bị truy tố về tội "cố ý gây thương tích".

Sau phần xét hỏi, HĐXX tuyên tạm hoãn phiên tòa, yêu cầu giám định lại tỷ lệ thương tật của ông Nguyễn Hữu Dũng (bị hại của vụ án).

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Hữu Dũng là nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo vệ - Vệ sĩ Mô tô Thành Công. Còn bị cáo Trần Văn Dũng phụ trách quản lý nhân sự của công ty.
 
Ngày 8.6.2010 (sau 15 ngày nhận việc), ông Nguyễn Hữu Dũng tự động rời bỏ vị trí đang làm việc chạy về công ty hỏi tiền lương.

Lúc này, bị cáo Trần Văn Dũng mời ông Nguyễn Hữu Dũng vào phòng làm việc để hỏi rõ nguyên nhân. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát và Trần Văn Dũng đánh Nguyễn Hữu Dũng gây thương tích.

 
Trần Văn Dũng tại phiên tòa - Ảnh: L.N

Ông Nguyễn Hữu Dũng được đưa đến bệnh viện và xuất viện 4 ngày sau đó. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 16%. Trần Văn Dũng bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng tiền thuốc men và 20 triệu đồng tiền thất nghiệp (8 tháng) nhưng không đưa ra được các giấy tờ liên quan.

Cũng tại phiên tòa, gia đình bị cáo Trần Văn Dũng cung cấp đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai bên. Đáng chú ý là ông Nguyễn Hữu Dũng tuyên bố qua điện thoại với nội dung xoay quanh việc nhờ người quen nâng tỷ lệ thương tật của mình lên 16% để cho bị cáo ở tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo yêu cầu HĐXX cho giám định lại thương tật của bị hại, đồng thời làm rõ những vấn đề liên quan trong đoạn ghi âm.

Để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, bị hại, cũng như tránh oan sai, HĐXX đã cho hoãn phiên tòa để giám định lại thương tật.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.