Hoa hậu Ngọc Hân đi bộ “Vì màu xanh quê hương”

01/05/2011 15:01 GMT+7

(TNO) Sáng 1.5, tại Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế, hơn 1.000 người đã tham gia buổi đi bộ “Vì màu xanh quê hương”. Đặc biệt, tham gia đoàn có Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đại sứ thiện chí về biến đổi khí hậu toàn cầu Đặng Thị Ngọc Hân cùng người đẹp Tôn Nữ Na Uy.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Festival nghề truyền thống Huế lần thứ IV 2011 với chủ đề “Bếp Việt trong vườn Huế”.


Hoa hậu Ngọc Hân (giữa) và người đẹp Tôn Nữ Na Uy (phải) dẫn đầu đoàn đi bộ

Với thông điệp “Một bước đi - một hành động xanh”, những người tham gia buổi đi bộ đã cùng nhau ký tên và ghi những suy nghĩ hành động về môi trường, nhặt rác tại khu vực phía trước Đại Nội.

Tham gia đoàn đi bộ là các đoàn viên, học sinh, hội cựu chiến binh và hội người cao tuổi cùng nhau tuyên truyền qua các trục đường 23/8 - Lê Huân - Đặng Thái Thân - Đoàn Thị Điểm.

Đến Huế lần này, Ngọc Hân có mặt với tư cách là khách mời đặc biệt trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội Festival nghề truyền thống, cô cũng là nhân vật chính trong chương trình đi bộ “Vì màu xanh quê hương”.


Đoàn bộ hành ngang qua đoạn đường trước Đại Nội - Huế

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.