Hoa lan giả dạng nấm mốc để dụ “mồi”

05/05/2011 09:39 GMT+7

Các nhà khoa học của Học viện Khoa học Trung Quốc và Trường ĐH Saint Louis (Mỹ) đang nghiên cứu về loài lan nữ hài (Cypripedium fargesii, ảnh) quý hiếm có khả năng giả dạng nấm mốc để thu hút ruồi đến thụ phấn.

Đây là loài lan rất hiếm, chỉ mọc trên đất tại những vùng núi cao phía Tây Nam Trung Quốc. Không giống với các loài lan khác thường có các đặc điểm như mùi hương, mật hoa để thu hút ong, bướm đến thụ phấn, loài lan này không có mật hoa.

 
 
Chính vì vậy, chúng đã phát triển một đặc điểm đặc biệt là giả như bị nhiễm nấm Cladosporium với các đốm đen trên lá và phát ra mùi thu hút loài ruồi chân phẳng chuyên ăn loài nấm này. Những túm lông bên trong nhụy hoa cũng tiến hóa trông giống các bào tử nấm. Khi ruồi bay vào hoa, những hạt phấn sẽ dính vào ruồi và được chúng mang đến những hoa khác, bảo đảm cho việc duy trì nòi giống. Đây là hình thức thụ phấn độc đáo lần đầu tiên phát hiện được ở thực vật hạt kín.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.