Thêm trung tâm chạy thận nhân tạo tại TP.HCM

06/05/2011 17:34 GMT+7

(TNO) Hôm nay 6.5, Sở Y tế TP.HCM công bố đưa vào sử dụng 15 máy lọc máu tại Bệnh viện Q.8 (TP.HCM). Đây là đơn vị y tế tuyến quận, huyện đầu tiên của TP thực hiện chạy thận nhân tạo cho các bệnh nhân suy thận mạn tính.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Bệnh viện Q.8, cho biết, với 15 máy chạy thận nhân tạo, mỗi ngày đơn vị có thể lọc máu cho hơn 40 bệnh nhân. Giá mỗi ca chạy thận tại bệnh viện cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế chưa đến 200.000 đồng.

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện ở TP tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhân chạy thận mỗi ngày. Tất cả các bệnh viện có dịch vụ chạy thận tại TP hiện chỉ phục vụ được khoảng 10% số lượng bệnh nhân có nhu cầu. Điều này khiến người bệnh luôn phải tập trung tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115...

Vì vậy, việc ra đời thêm các điểm chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện tuyến quận, huyện sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và giảm tải ở các bệnh viện lớn.

Nguyên Mi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.