Kiểm điểm cán bộ bán heo bệnh của dân vào lò mổ

10/05/2011 08:05 GMT+7

(TNO) Chiều 9.5, Công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước) thay mặt cán bộ thú y hoàn trả 12 triệu đồng cho 2 gia đình ông Điểu Gieo và Điểu Dum (ngụ xã Đắk Ơ).

Vào ngày 17.2, Ngô Đại Nam (cán bộ thú y xã Đắk Ơ) và ông Bùi Văn Bình (cán bộ thú y H.Bù Gia Mập) đến nhà ông Gieo và ông Dum "phán" 3 con heo của các ông này bị bệnh heo tai xanh, buộc phải đưa đi tiêu hủy.

Hai cán bộ này không lập biên bản mà gọi cho lái heo đến chở đi bán rồi lấy tiền chia nhau.

Vụ việc diễn ra gây mất trật tự ở địa phương nên UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Công an H.Bù Gia Mập điều tra.

Theo kết luận của Công an H.Bù Gia Mập, 3 con heo trên bị bệnh tai xanh, nhưng ông Nam và ông Bình "biến hóa" thành heo thịt bán lấy tiền.

Hai cán bộ này buộc phải bồi thường 12 triệu đồng, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm và xin lỗi công khai gia đình ông Gieo và ông Dum.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.