Đề nghị tòa án ấn định thời gian xử vụ kiện “lô cốt”

11/05/2011 01:26 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Lang - người khởi kiện Sở GTVT TP.HCM về việc thi công “lô cốt” chây ì - vừa gửi đơn đề nghị TAND TP.HCM giải thích nguyên nhân chậm xét xử vụ kiện của ông.

Cụ thể, sau khi thụ lý vụ án (tháng 8.2010) và một lần hòa giải bất thành (tháng 11.2010) đến nay, tòa không đưa ra ngày xét xử cụ thể mà chỉ trả lời miệng sẽ sớm tiến hành. Ông Lang (hơn 80 tuổi) lo ngại với tình hình tuổi cao sức yếu, ông có thể không đeo đuổi được đến cùng vụ kiện vì diễn biến quá chậm như hiện nay.

Việc xét xử vụ kiện bị hoãn do nhà thầu TMEC CHEC 3 không xin được giấy ủy quyền của công ty mẹ ở Trung Quốc, nên phải chờ tòa án làm thủ tục triệu tập tư pháp bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, theo ông Lang, lần triệu tập tư pháp thứ nhất đã kết thúc vào ngày 28.3.2011, nhưng vẫn chưa thấy tòa làm thủ tục triệu tập tư pháp lần hai. Bởi theo quy định, sau khi triệu tập lần hai (thời hạn trả lời là 3 tháng), dù phía nhà thầu có ý kiến trả lời hay không thì tòa vẫn tiếp tục tiến hành xét xử.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.