Nữ chính trị gia Đức mất chức vì “đạo văn”

12/05/2011 12:01 GMT+7

(TNO) Bà Silvana Koch-Mehrin, một chính trị gia nổi tiếng tại Đức hôm 11.5 đã tuyên bố từ chức Phó Chủ tịch Nghị viện châu u sau các cáo buộc bà “đạo văn” trong luận án tiến sĩ.

>> Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị tố "đạo văn"

Theo BBC, trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư vừa qua, bà Koch-Mehrin cho biết, bà cũng đã từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) trong Nghị viện châu u.


 Nữ chính trị gia Koch-Mehrin - Ảnh: Reuters 

“Tôi hy vọng điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho đảng tôi có sự khởi đầu mới với đội ngũ lãnh đạo mới”, nữ chính trị gia 40 tuổi này nói.

Hiện Đại học Heidelberg, nơi bà Koch-Mehrin bảo vệ luận án tiến sĩ về cải cách tiền tệ, đang kiểm tra lại luận án của bà và có khả năng sẽ tước danh hiệu tiến sĩ của bà.

Theo một cuộc điều tra, bà Koch-Mehrin bị cáo buộc không ghi rõ nguồn trích dẫn trong luận án tiến sĩ dài 227 trang của mình.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg cũng bị buộc phải từ chức sau khi bị cáo buộc “đạo văn” trong luận án tiến sĩ của mình.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.