Sập núi đá, một người chết

13/05/2011 17:46 GMT+7

(TNO) Khu vực khai thác đá trái phép tại Hố Cái, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn sập núi đá, khiến một người chết tại chỗ.

>> Bốn người chết vì tai nạn lao động

Công an huyện Hòa Vang cho biết, nạn nhân là anh Thiều Văn Toàn (38 tuổi, quê quán Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

 
 Hiện trường vụ sập núi đá

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay 13.5, anh Toàn khai thác đá ở vị trí sườn núi khu vực Hố Cái.

Bất ngờ, một khối đá từ trên cao sập xuống đè ngang người anh Toàn, khiến anh bị đa chấn thương chết tại chỗ.

Khối đá đổ sập kéo theo các khối đá thành phẩm lăn xuống chân dốc, rất may các công nhân còn lại đang ở chân dốc nên thoát nạn.

Công an huyện Hòa Vang cho biết thêm, ngoài anh Toàn còn có hai công nhân khác làm thuê cho ông Nguyễn Văn Khánh (61 tuổi, trú thôn Xuân Phú).

Tuy nhiên, ông Khánh không có giấy phép khai thác đá. Tại khu vực Hố Cái lâu nay xuất hiện rất nhiều nhóm khai thác đá trái phép trong điều kiện không thiết bị bảo hộ lao động, không đảm bảo an toàn.

Vào sáng 3.7.2009 tại thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang gần đó cũng đã xảy ra vụ sập mỏ khai thác đá khiến ông Bùi Cải (39 tuổi), Bùi Thiện (51 tuổi, cùng trú thôn Phước Hậu) và Nguyễn Phước (50 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thiệt mạng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.