Hầu tòa vì "chạy án"

17/05/2011 00:11 GMT+7

Ngày 16.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên giảm cho Nguyễn Tú Anh (nguyên cán bộ điều tra Công an Q.Thủ Đức) còn 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm) và Nguyễn Đình Phú (nguyên kiểm sát viên Viện KSND Q.Thủ Đức) 3 năm tù (án sơ thẩm 5 năm) về cùng tội “môi giới hối lộ” vì ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

HĐXX còn tuyên y án 2 năm tù về tội “nhận hối lộ” đối với Nguyễn Văn Thủy (nguyên kiểm sát viên Viện KSND Q.Thủ Đức). Mạc Văn Tuấn - chồng Đinh Thị Ngọc Thúy làm nghề lái xe thuê cho một công ty, lấy trộm hơn 8 tấn sắt phế liệu trị giá gần 80 triệu đồng, bị Công an Q.Thủ Đức bắt.

Nguyễn Tú Anh móc nối với Phú, Thủy và gợi ý Thúy “chạy” cho Tuấn được tại ngoại với giá 60 triệu đồng. Sáng 4.2.2010, Tú Anh viết giấy nhận trước của Thúy 30 triệu đồng. Hôm sau, Tú Anh gọi điện cho Thúy báo Tuấn sẽ được thả và yêu cầu “chung” số tiền còn lại. Sau đó, khi Tú Anh và Phú đang chờ nhận tiền thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C14B) phát hiện. Thúy bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “đưa hối lộ”.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.