Hoàn thành “cắt ngọn” 6 công trình sai phép ở trung tâm TP.HCM

17/05/2011 02:50 GMT+7

Ngày 16.5, ông Thái Đức Độ - Chánh thanh tra xây dựng Q.1 - cho biết đã hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ các tầng xây sai phép đối với 6 công trình vượt tầng nghiêm trọng trên địa bàn Q.1.

Cụ thể, 4 công trình tại P.Bến Nghé gồm: số 20-22 Thái Văn Lung đã tháo dỡ xong 5 tầng sai phạm, số 24 Thái Văn Lung tháo dỡ 7 tầng, số 17/15 Lê Thánh Tôn + 10A + 10B Thái Văn Lung tháo dỡ 4 tầng, số 17/19 Lê Thánh Tôn + 10C Thái Văn Lung tháo dỡ 5 tầng; 2 công trình tại P.Phạm Ngũ Lão gồm: 219/8A Phạm Ngũ Lão và 219/9 Phạm Ngũ Lão đã tháo dỡ 2-3 tầng sai phép. Hiện các chủ đầu tư đang tiếp tục tháo dỡ những phần sai phép còn lại như: cơi nới để tăng diện tích tầng trệt, xây dựng bít ô thông tầng, mái che cầu thang, khoảng lùi... dưới sự giám sát của UBND phường.

Trong khi đó, một công trình sai phép khác cũng tại Q.1 là tòa nhà 11 tầng của Tập đoàn Bảo Việt (số 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé) vừa được UBND TP.HCM cho phép giữ nguyên phần diện tích sai phép (hơn 300m2, tương đương 1 tầng lầu) để bố trí cây xanh.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.