Vụ Nạn nhân chết tại trụ sở công an: Giáng cấp điều tra viên “gạ tình”

20/05/2011 00:34 GMT+7

* Khởi tố vụ án lừa đề công nghệ cao Hôm qua 19.5, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh vừa họp và quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng cấp từ thiếu tá xuống đại úy đối với điều tra viên Nguyễn Thành Phú, thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an TX Thuận An, vì đã có hành vi “gạ tình” chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ của anh Nguyễn Công Nhựt (chết tại trụ sở Công an H.Bến Cát vào ngày 25.4).

Trước đó, khi tham gia chuyên án để điều tra vụ mất trộm lốp xe tại Công ty Kumho, thiếu tá Phú đã nhiều lần liên lạc bằng điện thoại di động "gạ" chị Tuyền vào khách sạn và bán đất để "cứu" chồng. Nội dung gạ gẫm bị chị Tuyền ghi âm để làm bằng chứng. Thế nhưng, giải trình với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thiếu tá Phú chỉ thừa nhận là “nói chơi” với chị Tuyền.

* Liên quan đến vụ hỗn chiến gây náo loạn trên đường 30.4, P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một vào ngày 9.5, thượng tá Phạm Xuân Trường, quyền Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TX Thủ Dầu Một vừa khởi tố vụ án lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, đồng thời gia hạn tạm giữ 15 nghi can để xem xét khởi tố bị can.

Qua điều tra, Công an TX Thủ Dầu Một xác định ngày 9.4, Huỳnh Văn Giàu (SN 1972, quê TP Cần Thơ) cùng đồng bọn đến “đại lý” số đề của bà Nguyễn Thị Ngọc Châm (SN 1963, ngụ KP9, P.Chánh Nghĩa) ghi đề rồi ghi âm lại giọng nói bà Châm qua điện thoại. Sau đó, Giàu cùng đồng bọn chuyển dữ liệu ghi âm vào máy tính chỉnh sửa lời từ số trật thành trúng, rồi buộc bà Châm phải chung 60 triệu đồng. Bà Châm từ chối trả tiền thì dẫn đến cuộc hỗn chiến trên.

Kim Cương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.