Giải cứu 3 trẻ em khỏi bãi vàng

25/05/2011 00:37 GMT+7

Trục xuất người đào đãi vàng trái phép Hôm qua, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Cơ quan thường trực phía Nam, C45B - Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu 3 trẻ em bị đưa vào khu khai thác vàng trái phép thuộc thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 9.4, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Ngọc Hạnh (ngụ xã Cam Thanh Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), vì con ông là Nguyễn Tấn Long (SN 1996, học sinh lớp 8) bị bắt cóc cùng Nguyễn Thanh Liêm (SN 1996, học sinh lớp 7) và Nguyễn Ngọc Duy (SN 1996, học sinh lớp 8, cả ba đều học trường THCS Nguyễn Hiền). Sau nhiều ngày tìm kiếm không thành, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của Long báo tin nhưng khi thì đang Bình Dương, khi thì đang ở trong rừng thuộc tỉnh Lâm Đồng… Cùng thời điểm đó, gia đình cũng nhận được cuộc gọi từ điện thoại di động số  0933984128 với nội dung đòi tiền chuộc con với giá 300 triệu đồng.

 
Nhà ở cho 17 lao động tại bãi khai thác của Hữu - Ảnh: C.T.V

Qua điều tra, công an xác định các em này không phải bị bắt cóc. Sau buổi học chiều 9.4, do không muốn học tiếp nên Long, Liêm và Duy bàn nhau bỏ học đi tìm việc làm. Cả ba bán 2 chiếc xe đạp được 600 ngàn đồng để mua vé xe vào Bình Dương, sau đó đến khu vực Bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh, TP.HCM thì được 2 người chạy xe ôm hứa tìm việc giúp và chở về Q.Thủ Đức, TP.HCM giao cho một người lạ. Sau khi trả cho xe ôm 300 ngàn đồng, người lạ đưa 3 em lên xe ô tô chở về Công ty TNHH Đức Hoàng do Cao Ngọc Khoa làm giám đốc (chuyên môi giới lao động, có trụ sở tại 121 thôn Đoàn Kết, xã N’ Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, cả 3 ký hợp đồng lao động với ông Vũ Văn Hữu (SN 1962, ngụ xã An Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là chủ bãi khai thác vàng tại thôn  Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng và bị đưa vào bãi vàng làm việc…

Tại cơ quan công an, 3 em đều khai phải lao động quá khổ cực, ngày làm 2 ca từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút và chiều từ 13 giờ đến đêm.

* Sáng 24.5, đoàn công tác liên ngành của huyện Sông Hinh (Phú Yên) vào địa điểm đang thi công hồ chứa nước buôn Đức, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh để trục xuất hàng trăm người dân đang đào đãi vàng trái phép tại khu vực này.

Bảo Thiên - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.