Kiến nghị dừng tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm đợt 1

25/05/2011 01:08 GMT+7

Ngày 24.5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Đào Xuân Thành - Cục phó Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, trong 2 tuần qua, trên cả nước đã phát sinh thêm các ổ dịch cúm gia cầm tại Lạng Sơn và Vĩnh Long.

Nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới là rất cao vì việc tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm nay có thể sẽ bị dừng lại trong khi nhiều đàn gia cầm đã hết miễn dịch. Theo ông Thành, Bộ NN-PTNT đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm dừng tiêm phòng loại vắc-xin hiện nay do hiệu lực của vắc-xin đối với nhánh vi-rút mới lưu hành tại nước ta chỉ đạt khoảng 70%.

Ngoài cúm gia cầm, cả nước còn 6 tỉnh có dịch tai xanh và 2 tỉnh có dịch lở mồm long móng trên gia súc chưa qua 21 ngày.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.