Vào tù vì làm giả con dấu

25/05/2011 00:32 GMT+7

Hôm qua 24.5, TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Trung Nguyên (45 tuổi, ngụ Q.7) 3 năm tù về tội “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Ngày 23.3.2010, chị N.T.G.L (19 tuổi, quê An Giang, tạm trú Q.8) đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu thì bị phát hiện dấu xác nhận của Công an P.Tân Kiểng, Q.7 (TP.HCM) trong tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu là giả mạo.

Do không đủ điều kiện xác nhận tạm trú ở TP.HCM nên chị L. nhờ Giàu (chạy xe ôm gần khu vực Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) làm giùm với giá 1,7 triệu đồng. Giàu móc nối các bị cáo khác như Trần Quốc Vinh, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Văn Hào để làm giả giấy xác nhận tạm trú.

Cho đến ngày bị phát hiện, các bị cáo làm giả 33 giấy xác nhận tạm trú, hưởng lợi từ 1 đến hơn 8 triệu đồng/người. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Vinh, Hào, Giàu (không có kháng cáo) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù và phạt tiền từ 5 đến 15 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.