103 nhà nghiêng, lún tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM

26/05/2011 23:43 GMT+7

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng TP.HCM, các quận, huyện phải rà soát, tổng hợp số lượng công trình nghiêng, lún vượt quá giới hạn cho phép, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 15.5, song đến nay chỉ có Q.Bình Thạnh thực hiện thống kê này.

Theo đó, trên địa bàn Q.Bình Thạnh có 103 công trình bị nghiêng, lún, nứt. Các tuyến đường có nhiều nhà nghiêng nhất là Nguyễn Hữu Cảnh (22 căn), Xô Viết Nghệ Tĩnh (15 căn), Phạm Viết Chánh (8 căn). Các đường Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng… cũng đều có nhà nghiêng. UBND Q.Bình Thạnh đã chỉ đạo các phường thông báo yêu cầu di dời đối với những nhà nghiêng, nứt nghiêm trọng, có nguy cơ sập cao. Trong đó, một số nhà đã được di dời người và tài sản ra khỏi nhà; một số nhà đã gia cố, chống đỡ, chống lún…

Tuấn Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.