Toilet biến phân người thành năng lượng

26/05/2011 18:44 GMT+7

(TNO) Theo trang tin Inhabitat, chuyên gia thiết kế người Anh Virginia Gardiner đã chế tạo một hệ thống toilet không cần nước và có khả năng chuyển hóa chất thải của người thành năng lượng.

 

Thêm giải pháp cho vấn đề thiếu toilet ở các nước đang phát triển - Ảnh: Inhabitat

Bằng cách thiết kế hệ thống LooWatt, chuyên gia Gardiner muốn cung cấp một giải pháp cho khoảng 40% dân số thế giới không có toilet để sử dụng. Nhiều nước đang phát triển gặp khó khăn trong việc lắp đặt hệ thống thoát nước và xử lý chất thải, dẫn đến dịch bệnh lây lan qua nguồn nước.

LooWatt sẽ giúp giải quyết tình trạng trên bằng cách hình thành một cơ sở hạ tầng xử lý chất thải hoàn toàn mới.

LooWatt được đúc từ 90% vật liệu là phân ngựa, với 1 lớp lót có thể phân hủy sinh học và 1 bình chứa phân kín, không mùi. Khi bình đầy, người sử dụng có thể mang chất thải đến ủ tại một hầm khí sinh học ngoài trời để biến chúng thành nguồn nhiên liệu sinh học miễn phí phục vụ nhu cầu nấu nướng hàng ngày.

Hệ thống toilet độc đáo này đã nhận được nhiều giải thưởng tại Mỹ và được triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.