Thiếu vắc-xin cho trẻ và thai phụ

31/05/2011 00:20 GMT+7

Ngày 30.5, một số bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm vắc-xin ở Quảng Bình phản ánh đã 2 tháng trẻ không được tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa bệnh. Nguyên nhân được biết là không có vắc-xin.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Xuân Sự - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho hay: “Đúng là có thiếu vắc-xin “5 trong 1” cho trẻ em nhưng chỉ thiếu 1 tháng này thôi. Thiếu hụt thì bù lại, vẫn đảm bảo chứ không ảnh hưởng gì”.

Tuy nhiên, theo một cán bộ trong ngành y, vắc-xin trên phải tiêm đúng định kỳ, nhất là các mũi thứ 2, 3 thì mới phát huy tác dụng cao và phòng ngừa bệnh hiệu quả. Được biết, hiện một số loại vắc-xin dành cho phụ nữ mang thai cũng bị thiếu.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.