Ưu đãi các nhà đầu tư điện gió

04/06/2011 08:55 GMT+7

(TNO) Tại hội thảo Hướng dẫn quy trình lập quy hoạch đầu tư và thông tin phát triển điện gió VN sáng 3.6 tại Hà Nội, ông Phạm Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công thương cho biết, quy định về Quy hoạch điện gió, cơ chế hỗ trợ điện gió đã được Bộ Công thương hoàn chỉnh, đang trình Thủ tướng.

>> Tiếp sức cho điện gió

Theo đó, quy hoạch điện gió sẽ được lập theo hai cấp quốc gia và địa phương. Nhà đầu tư có thể đứng ra lập quy hoạch hoặc cơ quan chức năng của tỉnh lập quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Công thương đang nghiêng về phương án thứ hai. Quy hoạch tỉnh sẽ theo từng giai đoạn để lưới điện được đầu tư tối đa nhất, phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia. Bộ Công thương sẽ kiểm soát chặt chẽ, doanh nghiệp nào đăng ký trước sẽ được vận hành trước.

Cũng theo ông Thắng, ngoài hỗ trợ đất đai, thuế, các ưu đãi khác, nhà đầu tư điện gió sẽ được trợ giá, mức trợ giá được tính toán lại hàng năm. Mức trợ giá trực tiếp ban đầu cho nhà đầu tư được xác định là 1 cent/kWh, giá mua cố định là 7,8 cent/kWh. Giá thành phát triển điện gió khoảng 7 - 12 cent/kWh, khi lãi suất vay tăng, giá thành phát điện có thể lên tới 14 cent/kWh.

“Với gần 200 MW điện gió đưa vào hệ thống mỗi năm, tiền bù ngân sách đã lên tới 700 - 800 tỉ đồng. Mức giá 7,8 cent đã gây áp lực lớn lên hệ thống, do giá bán lẻ điện đang ở mức thấp. Mâu thuẫn này Chính phủ sẽ phải giải quyết. Nếu vội vàng phát triển điện gió bằng mọi giá sẽ gây áp lực lên giá điện”, ông Thắng nói.

Theo Ngân hàng Thế giới, VN có tiềm năng điện gió rất lớn. Hiện một số dự án công suất 6 - 150 MW đang ở giai đoạn lập kế hoạch nhưng do chưa có chính sách phù hợp nên vẫn chưa đi vào triển khai.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.