Ngày 16.6 có nguyệt thực toàn phần

08/06/2011 23:48 GMT+7

* Miền Bắc nắng nóng 38 độ C Rạng sáng 16.6, người dân khắp châu Phi, châu Úc, châu Nam Cực, phần lớn châu u và châu Á, trong đó có VN và một phần Nam Mỹ sẽ có cơ hội quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú: nguyệt thực toàn phần.

Ông Nguyễn Đức Phường, Phó tổng thư ký Hội Thiên văn - vũ trụ VN ngày 8.6 cho biết, nguyệt thực toàn phần bắt đầu lúc 2 giờ 22 phút 30 giây (giờ Hà Nội), đạt cực đại lúc 3 giờ 12 phút 37 giây và kết thúc vào hồi 4 giờ 2 phút 42 giây. Theo ông Phường, khi đó, bóng trái đất sẽ bao phủ toàn bộ bề mặt mặt trăng trong gần 100 phút nên đây sẽ là một trong những lần nguyệt thực dài nhất thế kỷ 21, chỉ kém nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 (diễn ra vào ngày 27.7.2018) 3 phút.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm qua 8.6, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ chiều cùng ngày phổ biến trong khoảng 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C như: Như Xuân (Thanh Hóa) 36,8 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 37,4 độ C... Dự báo trong 2-3 ngày tới, người dân các tỉnh nêu trên tiếp tục phải hứng chịu nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.