Sợ đến trường vì bạo lực học đường

08/06/2011 08:20 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, Quận đoàn và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 2 (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị “Lắng nghe tiếng nói thanh thiếu nhi”. Tại hội nghị, những lo lắng trong chuyện học hành, từ việc gia cảnh khó khăn không đủ tiền đóng học phí; thừa đất dự án nhưng thiếu sân chơi; đường sá nhỏ, hẹp, xe cộ nhiều, tai nạn giao thông chực chờ…, được các em nêu ra nhiều nhất.

Đặc biệt, nhiều học sinh cho biết các em thực sự lo sợ mỗi khi đến trường bởi nạn bạo lực học đường, đồng thời đề nghị “các cô, chú lãnh đạo quận cần vi hành đến các trường để hiểu rõ hơn, từ đó có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này”…

Tiếp thu ý kiến của các em, ông Tất Thành Cang - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND Quận 2 - cho biết trước mắt sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan nhanh chóng xem xét, miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời có những hành động cụ thể nhằm củng cố niềm tin và tạo niềm hứng khởi để các em yên tâm học tập, rèn luyện...

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.