Thêm một ngư dân mất tích

10/06/2011 15:51 GMT+7

(TNO) Chiều 10.6, UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, ngư dân Ngô Phường (47 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh), bị mất tích trong khi hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã 8 ngày qua chưa tìm được tung tích.

Trước đó, chiều 1.6, tàu QNg-95078TS của ông Huỳnh Dần (45 tuổi, ở cùng xã) thả 24 thúng câu để ngư dân đi trên tàu hành nghề câu mực khơi.

Đến sáng 2.6, khi tàu chạy tìm vớt thúng đưa ngư dân lên thì phát hiện ngư dân Ngô Phường mất tích, chỉ còn lại thúng câu.


Tàu câu mực khơi của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)

Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy ngư dân Ngô Phường nên tàu QNg-95078TS đành phải quay về đất liền hôm 6.6.

Theo thống kê của địa phương, từ đầu năm 2011 đến nay, 5 ngư dân xã Bình Chánh đã bị mất tích trong khi hành nghề câu mực khơi, gồm: Hồ Đông Tùng (37 tuổi) - mất tích ngày 1.1; Đoàn Văn Hải (41 tuổi) - mất tích ngày 15.1; Nguyễn Duy Khánh (33 tuổi) - mất tích ngày 24.2; Lê Tấn Bình (47 tuổi) - mất tích ngày 25.2 và Ngô Phường.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.