7.000 người đi bộ vì nạn nhân da cam

11/06/2011 11:44 GMT+7

(TNO) Sáng 11.6, hơn 7.000 người dân tập trung tại Quảng trường Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) cùng tham gia chương trình “Đồng hành đi bộ, ký tên vì công lý và triển lãm tranh ảnh nạn nhân chất độc da cam”.

Tham gia chương trình gồm các đoàn học sinh, cựu chiến binh, bạn bè quốc tế, các sở ban ngành… đi bộ dọc theo đường Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hùng Vương và về lại Nhà hát Trưng Vương.

Đây là lần thứ 5 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng (VAVA) cùng phối hợp với các đơn vị tổ chức đi bộ đồng hành hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thảm họa da cam (1961 - 2011), đánh dấu sự kiện quân đội Mỹ tiến hành phun rải chất độc da cam tại miền Nam.

Bên cạnh đi bộ đồng hành, VAVA cùng VTV Đà Nẵng phối hợp thực hiện chương trình giao lưu “Chung tay vì nỗi đau da cam” tại Nhà hát Trưng Vương nhằm gây quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng, chăm sóc 300 thiếu nhi đang được nuôi dưỡng... 

Kết quả, chương trình đã vận động được 2,2 tỉ đồng cùng 1.500 USD từ 54 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Dịp này, UBND TP Đà Nẵng trao tặng VAVA 50 triệu đồng để tiếp tục phát triển phong trào.

Dự kiến vào ngày 25.7, VAVA tiếp tục tổ chức “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam”, trong đó sẽ biểu dương và vinh danh những tấm lòng vì nạn nhân da cam.

 
Thanh niên TP Đà Nẵng đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam


Đoàn cựu chiến binh TP Đà Nẵng


Hội Người khuyết tật TP Đà Nẵng tham gia đồng hành


Ký tên vì công lý

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.