Úc sơ tán dân vì thạch tín

13/06/2011 00:04 GMT+7

Giới chức Vùng lãnh thổ Bắc của Úc hôm qua kêu gọi 140 người dân trong trại gia súc Mount Bundy sơ tán sau khi phát hiện một số người ở đây có hàm lượng thạch tín trong máu cao.

“Việc sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế có thêm người gặp nguy cơ nhiễm thạch tín”, AFP dẫn lời quan chức cảnh sát Kym Davies cho hay. Cuối tháng 5, một thiếu niên 17 tuổi sống tại Mount Bundy tử vong và nguyên nhân được cho là nhiễm thạch tín. Các cuộc kiểm tra sau đó phát hiện thêm 8 người ở trại gia súc này có hàm lượng thạch tín trong máu cao. Nhà chức trách thông báo Mount Bundy sẽ đóng cửa cho đến khi tìm ra nguồn nhiễm độc. Nhiễm thạch tín hàm lượng cao có thể gây tử vong nhanh chóng, trong khi nếu hấp thụ chất này ở hàm lượng thấp trong thời gian dài làm tăng nguy cơ ung thư gan, thận và da cũng như bệnh tim.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.